09:06, 15/06/2018

EU thông qua kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu đáp trả Mỹ

Liên minh Châu Âu (EU), hôm 14/6, đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu trị giá 2,8 tỷ euro nhằm vào các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ.

Liên minh Châu Âu (EU), hôm 14/6, đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu trị giá 2,8 tỷ euro nhằm vào các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ.
 
Liên minh Châu Âu (EU) hôm 14/6 đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu trị giá 2,8 tỷ euro nhằm vào các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ.
 
Nguồn tin Liên minh Châu Âu cho biết, các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) hôm 14/6 đã nhất trí ủng hộ kế hoạch áp đặt thuế nhập khẩu trị giá 2,8 tỷ euro, tương đương hơn 3,3 tỷ USD nhằm vào các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ.
 

 

EU thông qua kế hoạch đáp trả thuế quan đối với Mỹ. Ảnh: AFP.
EU thông qua kế hoạch đáp trả thuế quan đối với Mỹ. Ảnh: AFP.
 
Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ cần phải được Ủy ban Châu Âu thông qua tại một hôi nghị thường niên của Liên minh Châu Âu vào ngày 20/6 tới trước khi chính thức triển khai trên thực tế. Dự kiến, nếu được thông qua, Liên minh Châu Âu sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với Mỹ vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. Đây được xem là biện pháp trả đũa việc Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ thị trường Liên minh Châu Âu vào Mỹ.
 
Tuần trước, Mỹ quyết định tăng thuế đối nhôm, thép nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU), Canada và Mexico, đồng thời de dọa tăng thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu khác. Cả Canada và Liên minh Châu Âu đã ngay lập tức đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả./.
 
Theo VOV