01:04, 19/04/2018

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

Nhật Bản và Trung Quốc vừa nối lại các hoạt động trao đổi giao lưu quốc phòng đã bị đình trệ từ năm 2012.

Nhật Bản và Trung Quốc vừa nối lại các hoạt động trao đổi giao lưu quốc phòng đã bị đình trệ từ năm 2012.
 
Một phái đoàn gồm 25 sỹ quan Trung Quốc vừa mới tới Nhật Bản và có kế hoạch đi thăm các cơ sở của Lực lượng phòng vệ trong tuần này. 
 
Phái đoàn Trung Quốc cho rằng, chương trình trao đổi này là một tài sản quý giá của cả 2 quốc gia và nhấn mạnh cả 2 nước cần cố gắng hợp tác để vượt qua mọi khó khăn và chính sự cố gắng này sẽ trở thành động lực thúc đẩy quan hệ song phương.
 

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải). Ảnh: Pinterest.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải). Ảnh: Pinterest.
 
Chương trình trao đổi này được 2 nước nhất trí triển khai từ năm 2001 và được tổ chức hàng năm cho tới khi chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc hữu hoá một số hòn đảo tại vùng biển đang xảy ra tranh chấp.
 
Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc thời gian gần đây đang có nhiều dấu hiệu ấm lên sau nhiều năm lạnh giá. Hai nước mới tái khởi động Đối thoại kinh tế cấp cao sau 8 năm gián đoạn trong khi Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng sẽ tới Nhật tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn trong thời gian tới./.
 
Theo VOV