01:04, 11/04/2018

Nghị quyết về Syria của Nga thất bại tại Liên Hợp Quốc

Dự thảo nghị quyết về Syria của Nga chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ trong khi có tới 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết về Syria của Nga chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ trong khi có tới 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng.
 
Nỗ lực của Nga nhằm thành lập cuộc điều tra mới về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria đã thất bại tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm 10/4, sau khi dự thảo nghị quyết chỉ nhận được 6 lá phiếu ủng hộ.
 

 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp hai phiên trong ngày 9/4. Ảnh: AP
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp hai phiên trong ngày 9/4. Ảnh: AP
 
7 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu chống và 2 thành viên bỏ phiếu trắng. Để được thông qua, Nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.
 
Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo về sự suy đoán và "khiêu khích" xung quanh vụ tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực Douma do phiến quân chiếm giữ ở Syria.
 
Các nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết, đánh giá ban đầu của Mỹ cho thấy một chất độc thần kinh đã được sử dụng trong vụ tấn công hóa học xảy ra cuối tuần qua ở Douma, nhưng cần có thêm bằng chứng để xác định chất độc cụ thể nào đã được sử dụng./.
 
Theo VOV