10:03, 06/03/2018

Trung Quốc chi 175 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2018

Ngày 5/3, hãng tin Tân hoa xã đưa tin, Trung Quốc sẽ chi 1.110 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 175 tỷ USD) cho quân đội trong năm nay.

Ngày 5/3, hãng tin Tân hoa xã đưa tin, Trung Quốc sẽ chi 1.110 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 175 tỷ USD) cho quân đội trong năm nay.
 
Hãng tin Tân hoa xã của Trung Quốc ngày 5/3 đưa tin, theo báo cáo ngân sách được báo cáo tại kì họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13, ngân sách quốc phòng của nước này năm 2018 sẽ được tăng thêm hơn 8%. Theo đó, Trung Quốc sẽ chi 1.110 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 175 tỷ USD) cho quân đội trong năm nay.
 

 

Binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập chống bạo động vào tháng 2/2018 - Ảnh: CNN
Binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập chống bạo động vào tháng 2/2018 - Ảnh: CNN
 
Trước đó, năm 2017, mức tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 7% với mức 164,6 tỷ USD. Trung Quốc là nước có mức ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.
 
Trước đó, nhằm trấn an các nước khác về mức tăng ngân sách quốc phòng, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại ngày 4/3 nói rằng, việc nước này tăng chi phí quốc phòng “một cách khiêm tốn” trong vài năm qua nhằm bù đắp cho những thiếu hụt trước đây./.
 
Theo VOV