10:03, 12/03/2018

Quân đội Syria phát hiện xưởng sản xuất vũ khí hóa học tại Ghouta

Quân đội Chính phủ Syria đã phát hiện ra một xưởng sản xuất vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy ở Ghouta.

Quân đội Chính phủ Syria đã phát hiện ra một xưởng sản xuất vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy ở Ghouta.
 
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cho biết, việc phát hiện ra xưởng sản xuất vũ khí hóa học này là bằng chứng cho thấy những cáo buộc quân đội chính phủ sử dụng vũ khí hóa học trước đây là không có cơ sở.
 

 

Khói bốc lên tại một khu vực giao tranh ở Đông Ghouta. Ảnh: AFP
Khói bốc lên tại một khu vực giao tranh ở Đông Ghouta. Ảnh: AFP
 
Phát biểu trước báo giới ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khuyến cáo chính quyền Syria rằng sẽ là không khôn ngoan nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học.
 
Ông Mattis cũng nhắc đến vụ không kích bằng tên lửa hành trình nhằm vào Syria ngày 6/4/2017 nhằm vào một căn cứ quân sự của Syri sau khi cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học.
 
Cho đến nay, Mỹ và các nước phương tây đã vẫn cáo buộc quân đội Chính phủ Syria sử dụng vũ khí ở miền Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus. Mỹ cho rằng, từ tháng 1 đến nay, đã xảy ra ít nhất 6 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học clo tại khu vực do phiến quân chiếm đóng khiến hàng chục người bị thương./.
 
Theo VOV