11:01, 10/01/2018

Triều Tiên không thảo luận vấn đề vũ khí hạt nhân với Hàn Quốc

Vấn đề hạt nhân- vũ khí chiến lược của Triều Tiên và tên lửa đạn đạo liên lục địa không nằm trong cuộc thảo luận liên Triều.

Vấn đề hạt nhân- vũ khí chiến lược của Triều Tiên và tên lửa đạn đạo liên lục địa không nằm trong cuộc thảo luận liên Triều.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm qua (9/1) tuyên bố sẽ không thảo luận vấn đề vũ khí hạt nhân của nước này trong các cuộc đối thoại sắp tới với Hàn Quốc.

Theo người đứng đầu đoàn đại biểu Triều Tiên tham gia đối thoại liên Triều Ri Son Gwon, chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là vấn đề giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Các cuộc đối thoại về vấn đề này sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ liên Triều.

 

Đại diện Hàn-Triều bắt tay trước khi đàm phán. Ảnh: Reuters.
Đại diện Hàn-Triều bắt tay trước khi đàm phán. Ảnh: Reuters.

Ông Ri Son Gwon khẳng định:“Triều Tiên đã quyết định cử một đoàn đại biểu lớn đến tham gia Thế vận hội mùa Đông và Hàn Quốc nhất trí hỗ trợ những vấn đề cần thiết. Còn liên quan đến vấn đề hạt nhân- vũ khí chiến lược của Triều Tiên, bao gồm bom nguyên tử, bom H và tên lửa đạn đạo liên lục địa chỉ nhằm vào Mỹ, không nhằm vào những nước anh em của chúng tôi”.

Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc trước đó nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết bất đồng, sau cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai bên trong hơn 2 năm qua.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng rằng, cải thiện quan hệ liên Triều và một loạt bước đi nhất trí giữa hai bên có thể mở đường cho các cuộc thảo luận về một giải pháp cơ bản cho vấn đề hạt nhân trong tương lai. Hàn Quốc cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước khác thúc đẩy tiến trình này./.

Theo VOV