09:01, 27/01/2018

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham dự hội nghị hòa bình tại Sochi

Đó là thông báo vào sáng ngày 27/1 của ông Yahya al-Aridi, người phát ngôn phái đoàn đối lập Syria tại vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Vienna.

Đó là thông báo vào sáng ngày 27/1 của ông Yahya al-Aridi, người phát ngôn phái đoàn đối lập Syria tại vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Vienna.
 
Phe đối lập Syria sẽ không tham dự hội nghị hòa bình do Nga tổ chức tại Sochi, Nga vào tuần tới.
 
Phe đối lập Syria cho rằng, Hội nghị Sochi là nhằm làm suy yếu các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình.
 

 

Liên Hợp Quốc vẫn chưa quyết định có tham dự hội nghị hòa bình diễn ra ở Sochi (Nga) vào tuần tới hay không. Ảnh Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura (giữa): Reuters
Liên Hợp Quốc vẫn chưa quyết định có tham dự hội nghị hòa bình diễn ra ở Sochi (Nga) vào tuần tới hay không. Ảnh Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura (giữa): Reuters
 
Đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Vienna giữa chính phủ Syria và phe đối lập đã kết thúc và Liên Hợp Quốc tới nay chưa quyết định có tham dự hội nghị hòa bình diễn ra ở Sochi (Nga) vào tuần tới hay không.
 
Các nước phương Tây và một số nước Arab tin rằng, Hội nghị tại Sochi là nỗ lực nằm tạo ra một tiến trình hòa bình riêng rẽ, hòng làm suy yếu các nỗ lực của Liên Hợp Quốc và đặt nền tảng cho một giải pháp có lợi hơn cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như các đồng minh là Nga, Iran.
Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng, vòng đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ và những hội nghị do Nga tổ chức có thể bổ sung và tương trợ lẫn nhau./.
 
Theo VOV