11:01, 25/01/2018

Brazil kết án cựu Tổng thống Lula da Silva tội tham nhũng

Một tòa án phúc thẩm tại Brazil hôm 24/1 xác nhận việc kết án cựu Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva với tội danh tham nhũng.
 

Một tòa án phúc thẩm tại Brazil hôm 24/1 xác nhận việc kết án cựu Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva với tội danh tham nhũng.
 
Đây là một đòn giáng mạnh đối với kế hoạch của ông Lula da Silva tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Brazil dự kiến diễn ra trong năm nay, dù vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.
 
Trong phiên toàn diễn ra tại thành phố Porto Alegre, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán đã quyết định giữ nguyên tội danh tham nhũng và rửa tiền đối với cựu Tổng thống, đồng thời ủng hộ việc kéo dài thời hạn bản án tù mà ông này đã nhận được trước đó.
 

 

Cựu Tổng thống Silva. Ảnh: Naijaurban.
Cựu Tổng thống Silva. Ảnh: Naijaurban.
 
Ông Lula da Silva từng bị toàn sơ thẩm kết án gần 10 năm tù giam, với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lên tới 4,2 triệu USD thông qua các khoản tiền xây dựng trụ sở Viện Lula và một bất động sản tại bang Sao Paulo.
 
Ông Lula da Silva, 72 tuổi có nguy cơ không đủ điều kiện để tham gia tranh cử, dù quyết định cuối cùng thuộc về một tòa án bầu cử. Song tòa án này chỉ có thể ra tuyên bố sau khi ông Silva chính thức tham dự cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Brazil.
 
Vị cựu Tổng thống có thể gửi đơn kháng cao lên tòa án cấp cao hơn, cho phép ông này đẩy lùi thời hạn và gửi hồ sơ ứng cử trước thời hạn chót 15/8./.
 
Theo VOV