06:01, 28/01/2018

Anh triển khai hệ thống radar mới đối phó với "mối đe dọa từ Nga"

Anh sẽ sớm đưa vào vận hành một hệ thống radar mới nhằm đối phó trước "mối đe dọa nghiêm trọng thực sự từ Nga".

Anh sẽ sớm đưa vào vận hành một hệ thống radar mới nhằm đối phó trước "mối đe dọa nghiêm trọng thực sự từ Nga".
 
Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đưa ra ngày 27/1. Theo đó, hệ thống radar trị giá hơn 14 triệu USD sẽ được vận hành tại Saxa Vord trên đảo Unst để theo dõi các máy bay quân sự hoặc dân sự không xác định.
 

 

Hệ thống radar hiện đại mà Anh đang triển khai. Ảnh: Reuters
Hệ thống radar hiện đại mà Anh đang triển khai. Ảnh: Reuters
 
Khi được đưa vào hoạt động, hệ thống radar của Không quân Hoàng gia Anh sẽ cung cấp thông tin chính về hoạt động của các máy bay trên Biển Bắc, sau đó đưa vào hệ thống cảnh báo phản ứng nhanh (QRA) của Anh.
 
Thông báo vận hành hệ thống radar mới để đối phó với các mối đe dọa từ Nga được Bộ trưởng Quốc phòng Anh đưa ra sau khi chính ông Williamson này trước đó không lâu đã nói với tờ Telegraph rằng, Nga đã và đang do thám hệ thống cung cấp năng lượng của Anh.
 
Một khi hệ thống cung cấp năng lượng của Anh bị đánh sập, sẽ có rất nhiều người thiệt mạng và nước Anh rơi vào hỗn loạn. Giới chức Nga đã phản ứng dữ dội sau tuyên bố của giới chức quốc phòng Anh.
 
Mối quan hệ giữa Anh và Nga đã ở trong tình trạng căng thẳng nhiều năm qua. Máy bay Anh cũng nhiều lần xuất kích để "nghênh đón" máy bay Nga bay gần không phận của mình./.
 
Theo VOV