12:12, 20/12/2017

Thế giới có tới 258 triệu người di cư quốc tế

Liên Hợp Quốc hôm 18/12, công bố báo cáo cho biết, ước tính có 258 triệu người là người di cư quốc tế, tức là tăng 50% so với năm 2000.

Liên Hợp Quốc hôm 18/12, công bố báo cáo cho biết, ước tính có 258 triệu người là người di cư quốc tế, tức là tăng 50% so với năm 2000.

Báo cáo về xu hướng di cư được công bố nhân Ngày Di cư Quốc tế (18/12) cho biết, cứ 10 người di cư thì 1 người là người tỵ nạn hoặc đang đăng ký xin quy chế tỵ nạn.

Tính trên toàn cầu, 3,4% dân số là người di cư quốc tế bởi họ sống ở một quốc gia không phải nơi họ sinh ra. Quyền lợi của người di cư và sự cần thiết phải có chính sách di cư an toàn, được quản lý tốt cũng nằm trong Các Mục tiêu Phát triển Bền vững được các thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015.

 

Đồ họa về người di cư. Ảnh: Huffington Post.
Đồ họa về người di cư. Ảnh: Huffington Post.

 

Vấn đề bảo vệ quyền lợi người di cư và chính sách cho họ sẽ là nội dung thảo luận tại Hội nghị quốc tế về di cư mà Liên Hợp Quốc dự định tổ chức vào cuối năm 2018.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho rằng dữ liệu và bằng chứng đáng tin cậy về hiện trạng di cư có vai trò quan trọng trong việc chống lại những nhận thức sai lệch về vấn đề nhập cư và cung cấp thông tin cho các chính sách nhập cư.

Theo thống kê, làn sóng di cư đã đóng góp 42% cho tăng trưởng dân số ở Bắc Mỹ từ năm 2000 đến 2015. Nhóm di cư quốc tế lớn nhất (gần 50 triệu người) sống ở Mỹ. Các nước Saudi Arabia, Đức và Nga mỗi nước có khoảng 12 triệu người di cư quốc tế, tiếp theo đó là Anh (với gần 9 triệu người).

Nhóm người di cư lớn nhất (106 triệu) đến từ châu Á. Ấn Độ có số người bản địa sống ở nước ngoài đông nhất với 17 triệu người, tiếp theo đó là Mexico (13 triệu người)./.

Theo VOV