12:12, 10/12/2017

Iraq tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS

Lực lượng vũ trang Iraq ngày 9/12 tuyên bố, Iraq đã được "giải phóng hoàn toàn" khỏi các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng vũ trang Iraq ngày 9/12 tuyên bố, Iraq đã được “giải phóng hoàn toàn” khỏi các phần tử khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
 
Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định, các lực lượng Iraq đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực biên giới với Syria từ tay IS, tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 3 năm nhằm đánh bật hoàn toàn các tay súng thánh chiến IS ra khỏi lãnh thổ Iraq.
 

 

Lực lượng Iraq ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Sky News.
Lực lượng Iraq ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Sky News.
 
Tuyên bố giành chiến thắng trước IS tại Iraq được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga ngày 7/12 vừa qua khẳng định đã đánh bại hoàn toàn IS tại Syria và hiện không còn vùng lãnh thổ nào ở quốc gia này nằm dưới sự kiểm soát của IS./.
 
Theo VOV