06:12, 22/12/2017

Cuba hoãn tổng tuyển cử đến tháng 4 năm 2018

Cuba quyết định hoãn cuộc tổng tuyển cử sang tháng 4 năm 2018 là do thiệt hại gây ra bởi cơn bão Irma hồi tháng 9 vừa qua.

Cuba quyết định hoãn cuộc tổng tuyển cử sang tháng 4 năm 2018 là do thiệt hại gây ra bởi cơn bão Irma hồi tháng 9 vừa qua.
 
Quốc hội Cuba ngày 21/12 đã quyết định kéo dài quá trình chuyển giao quyền lực thêm 2 tháng, sang tháng 4/2018. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Raul Castro đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018.
 
Báo Granma - tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Cuba đưa tin, quyết định hoãn cuộc tổng tuyển cử sang tháng 4/2018 là do thiệt hại gây ra bởi cơn bão Irma hồi tháng 9.
 

 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Raul Castro đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018. (Ảnh: plenglish)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Raul Castro đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018. (Ảnh: plenglish)
 
Trước đó, Cuba cũng đã hoãn các cuộc bầu cử địa phương từ tháng 10 sang tháng 11 cùng nguyên nhân do thiệt hại của cơn bão Irma với giá trị kinh tế lên tới hơn 13 tỷ USD.
 
Ông Raul Castro, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, hồi đầu năm 2017 đã thông báo kế hoạch nghỉ hưu trong phiên khai mạc Quốc hội khóa mới tại Thủ đô Havana.
Trong phiên họp này, Quốc hội Cuba bầu ông làm người đứng đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm 2018 và ông tuyên bố đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của mình.
 
Chủ tịch Cuba khẳng định, đất nước Cuba đã tiến tới một thời điểm mà thế hệ lãnh đạo hiện nay nên bắt đầu chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ trẻ hơn. Trước đây ông từng nói, chính trị gia cấp cao của Cuba, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước không nên đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ./.
 
 
Theo VOV