03:12, 21/12/2017

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận cho Ukraine mua vũ khí sát thương từ Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Ttheo đó phía Mỹ đồng ý cho phép Ukraine mua một số loại vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cầm tay do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, đây không phải là điều gây bất ngờ, bởi các tài liệu của Bộ Ngoại giao trước đó cho thấy, Ukraine cũng từng mua một số lượng nhỏ các loại vũ khí này trong nhiều năm, kể cả giai đoạn trước và sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

 

Vũ khí Mỹ. Ảnh: AP.
Vũ khí Mỹ. Ảnh: AP.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ không bán vũ khí trực tiếp cho chính phủ Ukraine mà cho phép nước này mua từ vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ.

Cũng theo bà Nauert, dưới thời 2 chính quyền tiền nhiệm, chính phủ Mỹ đã thông qua giấy phép xuất khẩu cho Ukraine, vì thế, đây không phải là điều gì mới. Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin giấy phép bán hàng trực tiếp vào bất kỳ lúc nào và họ sẽ được Bộ Ngoại giao xem xét theo từng trường hợp cụ thể./.

Theo VOV