07:11, 16/11/2017

Một số Hạ nghị sỹ Dân chủ yêu cầu luận tội Tổng thống Donald Trump

Ngày 15/11, một số Hạ nghị sỹ Dân chủ trong quốc hội Mỹ đã chính thức đưa ra 5 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

Ngày 15/11, một số Hạ nghị sỹ Dân chủ trong quốc hội Mỹ đã chính thức đưa ra 5 điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

Các cáo buộc đối với Tổng thống bao gồm vi phạm điều khoản về tiền lương trong Hiến pháp và sử dụng Twitter để nói không tốt về báo giới.

Đứng đầu là Hạ nghị sỹ bang Tennessee Steve Cohen, các Hạ nghị sỹ Dân chủ cho rằng tổng thống Trăm đã ngăn cản công lý trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey và doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của ông là trái với hiến pháp.

 

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP.

Các cáo buộc cũng cho rằng Tổng thống đã ngăn cản hệ thống tư pháp bằng cách sử dụng quyền của mình để ân xá cựu cảnh sát trưởng Joe Arpaio đồng thời ngăn cản các cơ quan báo chí bằng cách chỉ trích hoặc gọi họ là “tin giả”.

Hạ nghị sỹ Steve Cohen tuyên bố “đã tới lúc Quốc hội cần hành động để dừng ngay cách cư xử bất cẩn và có hại này bằng cách phế truất Tổng thống Donald Trump cũng như để bảo vệ và tôn vinh hiến pháp của nước Mỹ”.

Hầu hết các đời tổng thống Mỹ đều bị kêu gọi luận tội. Tuy nhiên chỉ có Tổng thống Bill Clinton và Andrew Johnson bị đưa ra luận tội tại Hạ viện Mỹ. Nhưng cả hai đều được tuyên bố trắng án ở Thượng viện./.

Theo VOV