04:09, 18/09/2017

Thiệt hại kinh tế Trung Quốc – Hàn Quốc do việc triển khai THAAD

Theo các chuyên gia dự đoán, mâu thuẫn trong vấn đề triển khai THAAD sẽ khiến kinh tế Hàn Quốc thiệt hại khoảng 7,5 tỷ USD.

Theo các chuyên gia dự đoán, mâu thuẫn trong vấn đề triển khai THAAD sẽ khiến kinh tế Hàn Quốc thiệt hại khoảng 7,5 tỷ USD.


Việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc đã khiến quan hệ kinh tế Hàn Quốc – Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc công bố ngày 17/9, trong vòng 7 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp của các công ty Hàn Quốc vào Trung Quốc đã giảm gần một nửa.

 

Một siêu thị Lotte (Hàn Quốc) ở Quảng Châu (Trung Quốc) bị đóng cửa. (Ảnh: Reuters)
Một siêu thị Lotte (Hàn Quốc) ở Quảng Châu (Trung Quốc) bị đóng cửa. (Ảnh: Reuters)


Theo “Tiêu điểm kinh tế đối ngoại” của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố ngày hôm qua cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay tổng đầu tư trực tiếp của các công ty Hàn Quốc vào thị trường Trung Quốc chỉ đạt 1,75 tỷ USD giảm 43,7% so với năm ngoái. Trong khi đó, đầu tư trực tiếp của Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản, và Mỹ vào Trung Quốc cũng lần lượt giảm 1,2%, 3,7% và 37,5%.



Trước đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đã giảm 30% trong quý 2 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc cũng giảm 2% so với cùng kỳ.



Theo các chuyên gia dự đoán, mâu thuẫn trong vấn đề triển khai THAAD sẽ khiến kinh tế Hàn Quốc thiệt hại khoảng 7,5 tỷ USD, tăng trưởng kinh tế giảm 0,2% và khiến 25.000 người mất việc, trong khi đó thiệt hại của phía Trung Quốc vào khoảng 1 tỷ USD./.

 


Theo VOV