11:02, 12/02/2017

Nhiều giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến

Nhằm tạo bước chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Nhằm tạo bước chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.


Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng GD-ĐT, những năm qua, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú. Đó là tuyên truyền qua hội nghị chuyên đề, các lớp bồi dưỡng chính trị, các buổi họp của cơ quan, trong sinh hoạt đoàn, hội, đội, trên các trang thông tin điện tử… Các phong trào thi đua làm theo lời Bác cũng được tiến hành thường xuyên, rộng khắp, gắn liền với các chủ điểm lớn trong suốt năm học như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”… Qua đó, góp phần tạo nên những chuyển biến về chất lượng GD trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu là công tác phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GD tiểu học và THCS được củng cố. Chất lượng GD toàn diện được nâng lên, đặc biệt là ở khu vực miền núi và vùng có điều kiện khó khăn. Hoạt động dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn. Mỗi cấp học đều có các tập thể điển hình, được lựa chọn là lá cờ đầu về thi đua như các trường mầm non: Hương Sen, 8-3, Lý Tự Trọng (TP. Nha Trang), Hoa Phượng (huyện Diên Khánh), Hoa Mai, 2-4 (TP. Cam Ranh), 2-9 (thị xã Ninh Hòa); các trường tiểu học: Lộc Thọ, Phước Tiến (Nha Trang), Tiểu học thị trấn 1, Diên Điền (Diên Khánh), Tiểu học số 3 Ninh Hiệp, Ninh Đa (Ninh Hòa); các trường THCS: Thái Nguyên, Nguyễn Hiền (Nha Trang), Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai (Cam Ranh), Hùng Vương (Ninh Hòa); các trường THPT: chuyên Lê Quý Đôn, THPT Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang), Ngô Gia Tự, Trần Hưng Đạo (Cam Ranh), Hoàng Hoa Thám (Diên Khánh)...

 

Một hoạt động ngoại khóa tại Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang)
Một hoạt động ngoại khóa tại Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang)


Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, mới đây, sở đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Theo đó, toàn ngành tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống, xem đây là nội dung quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở cũng yêu cầu các đơn vị, trường học đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các quy chế, quy định; là một trong những cơ sở, tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân, nhất là người đứng đầu song song với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo được xem là nội dung đột phá. Cùng với đó, mỗi đơn vị, trường học xây dựng những nội dung nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách gần dân, chống bệnh thành tích, hình thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”…


Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục căn cứ vào nội dung, chương trình của các cấp học, bậc học tiến hành lồng ghép tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy chính khóa đối với môn học Đạo đức (đối với cấp tiểu học), Giáo dục công dân (cấp trung học) và hoạt động ngoại khóa trên cơ sở bộ sách “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” (lớp 2 đến lớp 12) từ năm học 2016 - 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản GD Việt Nam phối hợp biên soạn. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động cuộc thi “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh. Sở cũng sẽ xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên cổng thông tin điện tử của ngành và thường xuyên có tin, bài giới thiệu, biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc…


T.V