04:04, 24/04/2018

Sơ kết phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới"

Ngày 24-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới" giữa giai đoạn 2016-2020.

Ngày 24-4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” giữa giai đoạn 2016-2020.

 

Thời gian qua, phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành triển khai có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương, khu vực biên giới biển.

 

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

 

Trong đó đặc biệt có nhiều chương trình được triển khai có hiệu quả như: “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em đến trường”, “Quân-dân y kết hợp”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Chiến dịch hãy làm sạch biển”… Các chương trình được lồng ghép với các cuộc vận động lớn khác của Đảng, Nhà nước, quân đội tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

 

2 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã xây tặng 20 nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 800 triệu đồng; đóng góp hơn 70.000 ngày công xây dựng, tu sửa, cải tạo các công trình giao thông nông thôn, giúp dân sửa chữa nhà; tu sửa, cải tạo, làm mới gần 130km đường giao thông, san lấp trên 750m3 đất xây dựng các công trình nông thôn mới; khơi thông 248km kênh mương, nhận đỡ đầu 52 cháu mồ côi với mức 500.000/cháu/tháng…

 

VĂN HUỆ