01:03, 02/03/2017

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Tháng Thanh niên năm nay (tháng 3) có chủ đề "Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị". Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn anh Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xung quanh vấn đề này.

Tháng Thanh niên năm nay (tháng 3) có chủ đề “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn anh Nguyễn Văn Nhuận - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xung quanh vấn đề này.

- Xin anh cho biết Tháng Thanh niên năm nay sẽ được triển khai như thế nào?


- Tháng Thanh niên năm 2017 diễn ra từ ngày 1 đến 31-3. Theo đó, mỗi tuần trong tháng, các hoạt động sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm khác nhau. Cụ thể, chủ đề tuần thứ nhất là “Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, với các hoạt động: tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên, nhi đồng về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ngày kỷ niệm, lễ lớn của tỉnh, đất nước; mục đích, ý nghĩa của hoạt động Tháng Thanh niên; đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022…


Chủ đề tuần thứ hai là “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Theo đó, các hoạt động tập trung vào vận động, phối hợp thực hiện các công trình thanh niên; xây dựng kết cấu hạ tầng, các trục đường và cầu giao thông nông thôn; nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng; xây nhà nhân ái, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.


Hướng đến đối tượng thanh niên, chủ đề của tuần thứ ba là “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong những ngày này, sẽ có nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; đồng hành, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường… Đến tuần cuối cùng, cũng đúng dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn chọn chủ đề “Mừng sinh nhật Đoàn”, với các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, ngày hội, thể dục, thể thao; biểu dương, vinh danh cán bộ đoàn giỏi, thanh niên tiêu biểu.


- Anh có thể nói rõ hơn về những hoạt động nổi bật trong Tháng Thanh niên?


- Hiện nay, hầu hết các cơ sở đoàn trong tỉnh đã đăng ký công trình, phần việc thanh niên. Tỉnh đoàn cùng các huyện, thị, thành đoàn và cơ sở đoàn trực thuộc đã xác định được công trình trọng tâm như: thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa; tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và vinh danh “Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2017”; diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn”; “Ngày hội tư vấn và phát động khởi nghiệp”; ngày hội “Thiếu nhi khỏe” cấp tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” cấp THCS năm học 2016 - 2017; ngày hội “Thanh niên công nhân năm 2017” và vinh danh “Người thợ trẻ giỏi”… Bên cạnh đó, phát động cuộc thi “Sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI”.


Để hoạt động trong Tháng Thanh niên thực sự ghi dấu phong trào tuổi trẻ tình nguyện, Tỉnh đoàn đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu. Theo đó, 100% tổ chức đoàn cấp huyện và tương đương đảm nhận, đăng ký thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với đoàn viên, thanh niên; 100% cơ sở đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, có hình thức biểu dương, tuyên truyền về gương sáng thanh niên, người tốt, việc tốt trong đoàn viên, thanh niên; 100% các đơn vị tổ chức 4 ngày Chủ nhật xanh trong tháng…


- Làm thế nào để Tháng Thanh niên đạt hiệu quả cao nhất, thưa anh?


- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã yêu cầu các đơn vị trên toàn tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, bám sát nội dung hoạt động để triển khai Tháng Thanh niên năm 2017 hiệu quả, thiết thực; tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên ở cơ sở, khuyến khích các lực lượng thanh niên về với địa bàn, trong đó tập trung vào các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2017; khối các đoàn trường đại học, cao đẳng và đoàn trực thuộc tập trung huy động nguồn lực, chủ động thực hiện các công trình dân sinh, xây nhà nhân ái, các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vào ngày thứ Năm hàng tuần để Tỉnh đoàn nắm bắt tình hình, có hướng phối hợp cụ thể.


Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tin tưởng Tháng Thanh niên năm nay sẽ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tổ chức được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Phong trào thanh niên tình nguyện sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.


V.T (Thực hiện)