11:11, 06/11/2016

Tích cực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Ở thôn Tân Dân 1, gia đình ông Nguyễn Văn Lộc là một trong những hộ phát triển kinh tế ổn định nhờ mô hình nuôi gà thả vườn. Ông Lộc cho biết, trước đây, gia đình ông làm nhiều nghề nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế, từ khi ông tham gia học lớp nuôi gà thả vườn do Hội Nông dân xã tổ chức, ông mạnh dạn đầu tư vốn chăn nuôi gà và đã có hiệu quả. Ban đầu, ông Lộc nuôi khoảng 500 con, sau hơn 3 tháng nuôi xuất bán thấy có lãi, ông tiếp tục đầu tư vốn mở rộng cơ ngơi vườn nhà trên 1ha để đầu tư nuôi mỗi năm 2 lứa với hơn 1.000 con, bình quân thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.


Ngoài mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi gà thịt, nuôi dê ở thôn Tân Dân, Hội Nông dân xã Vạn Thắng còn thành lập tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, nuôi bò thịt ở thôn Suối Luồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hội viên nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Thắng cho biết, thời gian qua, hội đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, góp phần tích cực vào Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cụ thể, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Vạn Thắng, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong từng cán bộ, hội viên về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện các tiêu chí; tổ chức hội thi tuyên truyền về nông thôn mới; phát động thi đua 3 phong trào: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”. Đồng thời, hội thường xuyên phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tổ chức họp dân triển khai chương trình thực hiện nông thôn mới.


Hiện nay, toàn hội có 1.973 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Toàn hội có 870 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, đã có 2 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương, 19 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, 722 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Bên cạnh việc giúp hội viên áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân xã còn đẩy mạnh công tác dạy nghề. Từ năm 2011 đến nay, hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở được 8 lớp dạy nghề như: bóc tách vỏ hạt điều, chăn nuôi gà thả vườn, nấu ăn, sửa chữa máy nổ, thợ nề… với 339 nông dân theo học và được cấp chứng chỉ nghề. Sau khóa học, hầu hết hội viên đã biết áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình, góp phần từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống dưới 5%.


Từ những hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình, các hội viên đã ý thức trách nhiệm hơn và tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bằng việc đóng góp diện tích đất, ngày công lao động để cùng với nhà nước nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa đường làng, ngõ xóm. Theo ông Khoa, với hơn 2.990m2 đất được hiến, hơn 2.000 ngày công lao động và giá trị tiền mặt đóng góp của hội viên gần 4 tỷ đồng, đã góp phần giúp địa phương thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.


HOÀI DUY