11:08, 14/08/2016

Xây dựng nông thôn mới ở xã Suối Tiên: Khó khăn về vốn

Đến nay, xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) mới đạt 11 tiêu chí nông thôn mới. Theo kế hoạch, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, nhưng do nguồn vốn đầu tư hạn chế nên việc hoàn thành mục tiêu đang gặp không ít khó khăn.

Đến nay, xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) mới đạt 11 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019, nhưng do nguồn vốn đầu tư hạn chế nên việc hoàn thành mục tiêu đang gặp không ít khó khăn.


Ông Võ Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Suối Tiên cho biết, những tiêu chí xã chưa đạt là: quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thu nhập, hộ nghèo và môi trường. Bình quân hàng năm xã được phân cấp hơn 1 tỷ đồng, địa phương huy động thêm được gần 1 tỷ đồng, song hầu hết các tiêu chí chưa đạt đều cần nguồn vốn lớn. Cụ thể, về giao thông nông thôn phải cần 12 tỷ đồng mới hoàn thành. Hiện nay, đường trục xã đã cứng hóa đạt 100%, trục thôn 97%, ngõ xóm 83%, nhưng đường nội đồng mới cứng hóa được 1,5km, đạt 15%. Trên địa bàn xã có 6 thôn nhưng mới xây dựng được 1 nhà văn hóa, nâng cấp sửa chữa 1 nhà văn hóa, 4 nhà văn hóa còn lại cần được đầu tư, nâng cấp. Nhà văn hóa và khu thể thao xã cần nguồn vốn lớn nhưng nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở địa phương cần gần 22 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 11,7 tỷ đồng, xã hơn 7 tỷ đồng, các nguồn khác hơn 3 tỷ đồng.

 

Đường vành đai Nghĩa trang Suối Tiên vừa hoàn thành.
Đường vành đai Nghĩa trang Suối Tiên vừa hoàn thành.


Ngoài ra, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Suối Tiên cũng đang gặp khó khăn về vốn. Thời gian qua, HTX đã nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, tăng cường các mối liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân. Tuy nhiên, với nguồn lực có hạn, HTX khó có khả năng mở rộng sản xuất, tăng cường đầu tư, phát huy tiềm lực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.


Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ nhiệm HTXNN Suối Tiên cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi gia súc. Hiện nay, đàn bò có hơn 8.000 con, đàn heo 5.000 con, gà 5.000 - 6.000 con, song đều chăn nuôi nhỏ lẻ. Chăn nuôi bò có nhiều triển vọng, bởi xã sở hữu nhiều khu vực đồng cỏ có thể chăn thả gia súc hay tăng cường trồng cỏ nuôi bò. Bên cạnh đó, thời gian qua, thông qua liên kết sản xuất giống đã giúp nông dân có thêm thu nhập trên tổng diện tích đạt 167ha, sản lượng hàng năm hơn 500 tấn. Tuy nhiên, xã đang đối mặt với hiện tượng đất bạc màu tại các vùng đồi dốc do khai thác lâu năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của địa phương chiếm 13% (125 hộ), cận nghèo 11% (100 hộ).


Theo ông Lê Tài - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, xã Suối Tiên có nhiều nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM, song còn một số tiêu chí chưa đạt do đặc thù về kinh tế - xã hội. Đơn cử, tiêu chí thu nhập của Suối Tiên gặp khó khăn do địa phương có một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Suối Tiên cũng không phải là xã tập trung đầu tư nên nguồn lực phụ thuộc vào nguồn phân cấp hàng năm và huy động từ nội lực. Việc tháo gỡ khó khăn về vốn là vấn đề chung của tất cả các xã, không chỉ Suối Tiên. Những xã có bước đột phá, huyện sẽ cân nhắc đề xuất lộ trình vốn phù hợp. 

 
V. L