Góc ảnh
01:08, 29/08/2017

Sôi nổi Nhà nông đua tài

Sáng 29-8, Phần thi "So tài nhà nông" thuộc Hội thi Nhà nông đua tài khu vực 3 đã diễn ra hết sức sôi động tại khu vực bãi biển quảng trường 46 Trần Phú, Nha Trang.

Sáng 29-8, Phần thi “So tài nhà nông” thuộc Hội thi Nhà nông đua tài khu vực 3 đã diễn ra hết sức sôi động tại khu vực bãi biển Quảng trường 46 Trần Phú, Nha Trang.

 

Hội thi “Nhà nông đua tài” do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Trong lần thứ IV này, cả nước có 4 cụm thi, trong đó tại Khánh Hòa là cụm thi khu vực 3 với 16 tỉnh, thành chia thành 2 bảng đấu. Các đội chia thành 2 bảng, thi đấu với nhau ở 5 nội dung thi gồm: so tài nhà nông (trò chơi vận động), lời chào nông dân (sân khấu), cùng giải đáp (hỏi - đáp), ai giỏi hơn ai (trắc nghiệm) và ý tưởng nhà nông (thuyết trình). 2 đội nhất mỗi bảng sẽ giành quyền đến vòng chung kết toàn quốc.

 

Ở phần thi so tài nhà nông bắt đầu từ 6 giờ sáng 29-8, 16 đội thi đã trải qua những giây phút sôi nổi, vui tươi. Đặc biệt, đây là phần thi đòi hỏi sức khỏe, mức độ khéo léo và khả năng phối hợp nhóm nhịp nhàng. Mỗi đội cử ra 6 thành viên, 4 người sẽ khiêng kiệu, 1 người ngồi trên kiệu có nhiệm vụ giữ cho các bao phân bón, mỗi bao nặng 10kg không bị rơi trong quá trình di chuyển. Người còn lại có trách nhiệm bốc xếp các bao. Trong thời gian 5 phút, các đội vận chuyển 20 bao phân bón, mỗi chuyến tối đa là 4 bao, vượt qua chặng đường có chướng ngại vật là những hồ nước nhân tạo.

 

Việc khiêng tổng cộng khoảng 90 kg bao gồm cả người và tối đa 4 bao phân bón trong mỗi chuyến không phải là trọng lượng quá lớn, nhưng với việc 4 người 4 góc kiệu, sự phối hợp từ cả 4 hướng để di chuyển không phải là việc dễ dàng. Không ít đội đã phải làm lại nhiều lần mới có thể hoàn thành 1 chuyến đi. Đặc biệt trên đường di chuyển, các đội phải vượt qua 2 hồ nước, có chiều dài mỗi hồ khoảng 4m rất khó khăn để làm sao người ngồi trên kiệu và các bao phân bón không bị rơi xuống nước. Rất nhiều tình huống tràn ngập tiếng cười đã được tạo ra khi các đội nỗ lực hoàn thành phần thi của mình.

 

Có 16 trong tổng số 18 đội vận chuyển xong 20 bao phân bón trong 5 phút theo quy định. Trong đó các thành viên đội Bình Phước chỉ mất 2 phút 10 giây để hoàn thành phần thi và là đội có thời gian hoàn thành ít nhất. Sau phần thi So tài nhà nông, vào ngày 30-8 sẽ là các phần thi còn lại tại Trung tâm hội nghị tỉnh, 46 Trần Phú, Nha Trang.

 

Dưới đây, phóng viên Khánh Hòa online ghi lại một số hình ảnh sôi động xung quanh phần thi này.

 

a
Khởi động trước lúc thi

Không khí vui tươi của các đội
Không khí vui tươi của các đội

Ban tổ chức Hội thi
Ban tổ chức Hội thi

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu.
Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu.

Đội chủ nhà Khánh Hòa.
Đội chủ nhà Khánh Hòa.

Người ngồi trên kiệu được cho là sướng nhất…
Người ngồi trên kiệu được cho là sướng nhất…

...nhưng thực tế không hẳn như vậy.
...nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Khá nhiều đội thi hoàn thành xuất sắc với một nửa thời gian quy định
Khá nhiều đội thi hoàn thành xuất sắc với một nửa thời gian quy định

Cũng có không ít đội phải rất vất vả, ngay cả khi chưa đến chướng ngại vật.
Cũng có không ít đội phải rất vất vả, ngay cả khi chưa đến chướng ngại vật.

Mệt nhưng vui là cảm nhận chung của các đội.
Mệt nhưng vui là cảm nhận chung của các đội.


 

Niềm vui của các đội khi hoàn thành phần thi.
Niềm vui của các đội khi hoàn thành xuất sắc phần thi.

Đông đảo người dân, du khách đã đến theo dõi, cổ vũ cho các đội thi.
Đông đảo người dân, du khách đã đến theo dõi, cổ vũ cho các đội thi.

Ban tổ chức và các đội thi chụp hình lưu niệm.
Ban tổ chức và các đội thi chụp hình lưu niệm.

 Công Định