Góc ảnh
09:07, 15/07/2017

Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 15-7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017) và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 15-7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017) và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm).
 
Các ông: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Khánh Hòa; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng thân nhân 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma và các cựu chiến binh đến dự. 
 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, hoa tưởng nhớ các liệt sĩ; cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; trồng cây lưu niệm và tham quan toàn khu tưởng niệm.
 
Cũng tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiếp nhận nhiều kỷ vật của các liệt sĩ Gạc Ma từ thân nhân; tiếp nhận khoảng 20 tỷ đồng từ công đoàn các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trên cả nước đóng góp để tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và xây dựng Tượng đài nghĩa sĩ Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 11 suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng.
 
Được biết, giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, với các khu chức năng chính như: quảng trường, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, công viên Hòa Bình, bảo tàng ngầm, mộ gió… Công trình được xây dựng bằng sự đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại tại buổi lễ.
 

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương, hoa tượng đài liệt sĩ Gạc Ma.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương, hoa tượng đài liệt sĩ Gạc Ma.
 
 
Ông Lê Thanh Quang thắp hương tại Cụm tường đài liệt sĩ Gạc Ma.
Ông Lê Thanh Quang thắp hương tại Cụm tường đài liệt sĩ Gạc Ma.

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương khu mộ gió các liệt sĩ Gạc Ma.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương khu mộ gió các liệt sĩ Gạc Ma.

 

Ông Lê Thanh Quang thắp hương tại khu mộ gió các liệt sĩ Gạc Ma.
Ông Lê Thanh Quang thắp hương tại khu mộ gió các liệt sĩ Gạc Ma.

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cắt băng khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

 

Các đại biểu thăm quan khu bảo tàng ngầm.
Các đại biểu thăm quan khu bảo tàng ngầm.

 

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma
Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

 

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

 

Ông Lê Thanh Quang trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.
Ông Lê Thanh Quang trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.

 

Ông Bùi Văn Cường trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.
Ông Bùi Văn Cường trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.

 

Tiếp nhận kỷ vật của các liệt sĩ Gạc Ma từ thân nhân gửi tặng
Tiếp nhận kỷ vật của các liệt sĩ Gạc Ma từ thân nhân gửi tặng

 

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”.


 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của công đoàn các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp cả nước.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của công đoàn các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp cả nước.

 

Cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là trái tim của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là trái tim của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

 

 

Cảnh toàn Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cảnh toàn Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma.  

 

Cảnh toàn Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

 

Văn Giang