Góc ảnh
01:02, 28/02/2017

Lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 28-2, tại Quân cảng Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 28-2, tại Quân cảng Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Dự lễ có các ông: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Về phía tỉnh Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại buổi lễ, Quân chủng Hải quân đã công bố Quyết định điều động và đưa vào biên chế Lữ đoàn 189 tàu ngầm 186 Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu. Lãnh đạo Quân chủng Hải quân trao cờ Tổ quốc và cờ của hải quân cho chỉ huy hai tàu ngầm. Trong không khí trang nghiêm, cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên đỉnh cột cờ của hai tàu ngầm, đánh dấu thời điểm lịch sử của hai tàu ngầm 186 và 187 chính thức nằm trong đội hình chiến đấu của Lữ đoàn 189 Hải quân; đồng thời có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bước ngoặt phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ; việc hiện đại hóa quân đội trong đó có phát triển lực lượng tàu ngầm là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào mà bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thủ tướng yêu cầu, cùng với việc trang bị khí tài hiện đại, cần phải tập trung xây dựng lực lượng tàu ngầm hải quân vững vàng, lấy yếu tố con người là chủ thể quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí; tập trung làm tốt công tác huấn luyện, khai thác, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới; nhanh chóng chuyển giao công nghệ, làm chủ nhanh, sâu khí tài… 

 

Nhân dịp này tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Đà Nẵng đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ 2 tàu, mỗi tàu 500 triệu đồng.

 

Trước đó, tàu ngầm Đà Nẵng và tàu ngầm Bà Rịa -Vũng Tàu lần lượt về đến Quân cảng Cam Ranh ngày 2-2-2016 và 20-1-2017. Đây là những chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 trong dự án mua 6 chiếc tàu ngầm điện - diezel Kilo của Việt Nam với đối tác Nga. Tàu Kilo 636 được mệnh danh là “hố đen đại dương”, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra. Tàu dài 73,8m, rộng 9,9m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, có thể lặn sâu tối đa 300m. Thời gian hoạt động độc lập của tàu khoảng 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa - Vũng Tàu do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại.

 

 

Các đại biểu đi vào lễ thượng cờ.
Các đại biểu đi vào lễ thượng cờ.

 

 

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

 

 

Đoàn Khánh Hòa tham dự lễ thượng cờ.
Đoàn Khánh Hòa tham dự lễ thượng cờ.

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho lữ đoàn 189.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho lữ đoàn 189.

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đại diện tàu ngầm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đại diện tàu ngầm.

 

 

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại lễ thượng cờ.
Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại lễ thượng cờ.

 

 

Trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân cho chỉ huy 2 tàu ngầm.
Trao cờ Tổ quốc và cờ Hải quân cho chỉ huy 2 tàu ngầm.

 

 

 

 

 

Trang trọng mang cờ Tổ quốc và cờ Quân chủng Hải quân để làm Lễ thượng cờ.
Trang trọng mang cờ Tổ quốc và cờ Quân chủng Hải quân để làm Lễ thượng cờ.

 

 

Kéo cờ Tổ quốc trên nóc tàu ngầm.
Kéo cờ Tổ quốc trên nóc tàu ngầm.

 

 

Cờ Tổ quốc và cờ Quân chủng Hải quân tung bay trên tàu ngầm.
Cờ Tổ quốc và cờ Quân chủng Hải quân tung bay trên tàu ngầm.

 

 

 

 

 

Lãnh đạo 2 tỉnh, thành thành trao quà cho các tàu.
Lãnh đạo 2 tỉnh, thành trao quà cho các tàu.

 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

 

 

 

 

Các đại biểu lên tham quan tàu ngầm.
Các đại biểu lên tham quan tàu ngầm.

 

 

Máy bay săn ngầm bay biểu diễn tại lễ thượng cờ.
Máy bay săn ngầm bay biểu diễn tại lễ thượng cờ.

 

 

2 tàu ngầm 186 và 187 được biên chế vào Lữ đoàn 189.
2 tàu ngầm 186 và 187 được biên chế vào Lữ đoàn 189.

 

 

 

 

 

Các tàu pháo tại lễ thượng cờ.
Các tàu pháo tại lễ thượng cờ.

 

THÀNH NAM