08:08, 07/08/2018

Một kế toán hiệu thuốc chiếm đoạt tiền của công ty

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hoàng đã kê khai số tiền phải nộp về công ty ít hơn số tiền thực thu của 83 đại lý, quầy thuốc...

Sau 2 ngày xét xử, chiều 7-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Phương Hoàng (sinh năm 1986, trú Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 13 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ tài sản chiếm đoạt của công ty. 
 
Hoàng là nhân viên kế toán kiêm thu tiền của một hiệu thuốc thuộc một công ty dược ở Khánh Hòa. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 11-2016 đến ngày 12-3-2017, Hoàng đã kê khai số tiền phải nộp về công ty ít hơn số tiền thực thu của 83 đại lý, quầy thuốc trên địa bàn Ninh Hòa, qua đó chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Hoàng dùng tiêu xài cá nhân.

 

Bị cáo Hồ Thị Phương Hoàng.
Bị cáo Hồ Thị Phương Hoàng.
Được biết, cho đến khi xét xử sơ thẩm, bị cáo khắc phục được hơn 24 triệu đồng.  
N.V