01:08, 06/08/2018

Giật giỏ xách, bị quần chúng bắt

Cả 2 lần đi cướp giật bằng xe máy, các đối tượng đều bị quần chúng phát hiện, ngăn chặn hoặc truy đuổi.

Sáng 6-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Thành (sinh năm 1976, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 12 giờ ngày 14-1-2018, Từ Hữu Phước chở Thành đi lòng vòng ở Nha Trang tìm cơ hội cướp giật. Đến đoạn giao Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai, thấy một phụ nữ người nước ngoài đang đi bộ, tay cầm giỏ xách, Phước đã chạy xe áp sát để Thành giật giỏ xách. Nhưng do người phụ nữ này giữ chặt giỏ xách làm Phước mất thăng bằng và làm đổ xe. Phước bỏ chạy thoát, còn Thành bị quần chúng bắt giữ. 
 
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29-12-2017, Thành được một thanh niên khác (không rõ lai lịch) chở đi cướp giật túi xách của một người đàn ông nước ngoài tại đường Ngô Thời Nhiệm. Khi cả hai vừa giật xong thì bị một người đi đường phát hiện, tông xe ngăn chặn khiến cả hai ngã ra, đối tượng đi cùng Thành chạy thoát, còn Thành bị quần chúng đuổi theo khống chế, khiến Thành ngã và bị bung khẩu trang. Thành đã thò tay vào túi quần đe dọa dùng hung khí, khiến mọi người không dám bắt giữ. Quá trình điều tra xác định, Thành cùng 1 thanh niên chưa rõ lai lịch đã gây ra vụ cướp giật này. 

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
Kết quả định giá cho thấy, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt trong 2 vụ là hơn 21 triệu đồng.
 
Hiện nay, Từ Hữu Phước đang bỏ trốn nên khi nào bị bắt sẽ xử lý sau. Cơ quan điều tra cũng đang xác minh đối tượng cùng Thành đi cướp giật trong vụ ngày 29-12-2017 để xử lý.
N.V