05:08, 15/08/2018

Đánh người vì mâu thuẫn kinh doanh

Mâu thuẫn trong việc bán lẻ đá lạnh, Hưng chuẩn bị tuýp sắt đứng chờ tại khu vực người bị hại sẽ đến để bán đá. 

Chiều 15-8, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Hưng (sinh năm 1992, trú Vĩnh Nguyên, Nha Trang) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
 
 
Do mâu thuẫn với anh Đoàn Ngọc Diệp trong việc bán lẻ đá lạnh, khoảng 6 giờ ngày 27-12-2017, Hưng chuẩn bị 1 tuýp sắt và chạy xe đến khu vực thuộc đường Trần Phú, Nha Trang, nơi anh Diệp bỏ đá lẻ để chờ đánh.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Một lúc sau, thấy anh Diệp chạy xe ba gác chở đá lạnh tới bán, Hưng xông tới đánh anh Diệp liên tiếp, gây thương tích 17%.
 
 
Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại (15 triệu đồng) cho người bị hại và được người này xin bãi nại.
 
N.V