05:07, 04/07/2018

Xóa sổ tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup

Chiều 4-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Mai Văn Trung (sinh năm 1989, trú tại đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Chiều 4-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Mai Văn Trung (sinh năm 1989, trú tại đường Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

 

Tivi, máy chiếu cùng một số thiết bị phục vụ cho việc cá độ bóng đá bị Công an tạm giữ.
Tivi, máy chiếu cùng một số thiết bị phục vụ cho việc cá độ bóng đá bị Công an tạm giữ.
 
Trước đó, khuya 2-7, tại bãi đất trống ven đường Nguyễn Dữ, phường Vĩnh Hòa, nhiều con bạc đang dõi theo trận Brazil gặp Mexico, trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2018, thì bị lực lượng trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang ập tới khống chế. Lúc này, đối tượng Trung đang ngồi trước máy tính xách tay để ghi cá độ bóng đá cho các con bạc toan tháo chạy nhưng bất thành. Tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ: hơn 81,3 triệu đồng trên người Trung, 1 máy chiếu, 1 máy tính xách tay, 1 tivi, thiết bị phát sóng wifi, cùng nhiều đồ vật liên quan để phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng của nghi can này. 
 
Ngoài đối tượng Trung, cơ quan điều tra cũng đã đưa về cơ quan công an 7 người tham gia cá độ để xử lý theo quy định pháp luật. 
 
Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai, để phục vụ cho việc ghi cá độ bóng đá, từ giữa tháng 6-2018 đã đi thuê bộ máy chiếu cùng tivi với giá 6 triệu đồng/tháng. Mỗi lần Trung ghi cá độ cho các con bạc có số tiền dao động từ 500 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng. Sao đó, Trung nhập vào trang cá độ qua mạng Internet. 
 
 
 
Thành Long