11:07, 04/07/2018

Vừa trộm được xe đã bị bắt

Sáng 4-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Thanh (sinh năm 1995, trú thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 4-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hữu Thanh (sinh năm 1995, trú thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 25-4-2018, do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng nên Thanh rủ đối tượng tên Cu đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền “lên tiên”. Cu sử dụng xe máy chở Thanh đến Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang thì phát hiện trước nhà số 7 dựng một xe máy hiệu Sirius của anh Trần Ngọc Duy không có người trông coi. Thấy vậy, Thanh nói Cu dừng xe đứng ngoài cảnh giới, còn Thanh đi đến dùng đoản phá khóa xe máy trên. Lúc này, anh Nguyễn Tân Niên và anh Nguyễn Văn Hiền thấy Thanh, Cu có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Khi Thanh lấy được xe và chạy đến cây xăng 591 Lê Hồng Phong thì bị 2 anh khống chế bắt giữ, còn Cu điều khiển xe chạy thoát.


Được biết, trước đó Thanh còn thực hiện 2 vụ trộm khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thanh (2 vụ này sẽ xét xử sau).


Hoàng Văn