10:07, 19/07/2018

Thêm trường hợp tử vong trong vụ tông xe liên hoàn ở Vạn Ninh

Sáng 19-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đã có thêm trường hợp tử vong trong vụ tông xe khách liên hoàn ở xã Vạn Hưng tối hôm 16-7 vừa qua. 

 

 

Sáng 19-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đã có thêm trường hợp tử vong trong vụ tông xe khách liên hoàn ở xã Vạn Hưng tối hôm 16-7 vừa qua. 

 

Ông Thiên bị đa chấn thương, khi được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Ông Thiên bị đa chấn thương, khi được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
 
Theo đó, ông Võ Hoàng Thiên (44 tuổi, trú tại phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) sau khi được người nhà chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chữa trị đã tử vong vào cuối giờ chiều 18-7. “Quá trình điều tra chúng tôi xác định, ông Thiên là phụ xe cho một xe khách khác, tối 16-7 cũng đưa khách vào quán Tân Tiến để ăn tối. Trong lúc cùng phụ xe khách 78B-00345 là ông Phạm Ngọc Chúng làm tín hiệu cho tài xế lùi ra Quốc lộ 1, thì bị ô tô khách biển số 75B-00482 tông mạnh vào đuôi xe làm cả hai ông Thiên và Chúng bị văng mạnh. Sau đó ông Thiên được những người của quán cơm đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu”, cán bộ điều tra thông tin thêm. 
 
Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 3 người tử vong trong vụ tông xe liên hoàn ở Vạn Ninh.
 
Khi được hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh cho biết, vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ. 
 
Thành Long