11:07, 03/07/2018

Rủ nhau đi cướp tài sản

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Anh Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1998, trú phường Phước Tân, Nha Trang) rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Việt vẫn phải chấp hành 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Anh Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1998, trú phường Phước Tân, Nha Trang) rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Việt vẫn phải chấp hành 7 năm tù về tội cướp tài sản.


Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-10-2017, Hoàng Hữu Khương cùng Nguyễn Minh Trí, Tống Khang và Việt đến một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Vĩnh Phương chơi. Tại đây, Trí rủ cả nhóm đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm, trong đó Trí và Việt mang dao, chạy xe tới ngã ba Quốc lộ 1 - Nguyễn Lương Bằng, Vĩnh Phương, Nha Trang thì gặp một phụ nữ đeo ba lô, đi xe máy. Trí áp sát nhưng không giật được ba lô nên chạy lên chặn đầu xe, khiến người phụ nữ bị ngã. Trí liền lấy dao đe dọa, còn Khang lục túi quần của chị này tìm tài sản. Khi chị chống lại, Trí đánh nhiều cái vào chị này để cả nhóm cướp ba lô và điện thoại di động (tổng giá trị hơn 1,5 triệu đồng).


Được biết, các bị cáo: Trí, Khang, Khương đã bị xét xử, không kháng cáo.


T.M