03:07, 30/07/2018

Nhậu xong, đi trộm xe

Sau khi nhậu xong, Trung và Linh đi về thì thấy một chiếc xe máy dựng trước nhà dân ở phường Phước Long không người trông coi.

Sáng 30-7, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1991, trú Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 14 giờ ngày 24-5-2017, sau khi nhậu xong, Trung và Tống Ngọc Linh đi về thì thấy một chiếc xe máy (trị giá hơn 3,4 triệu đồng) dựng trước nhà dân ở phường Phước Long không người trông coi. Linh liền đứng canh để Trung dùng đoản phá khóa, tháo mặt nạ xe, đấu dây điện để khởi động xe và cùng chạy thoát.
 
Cả hai mang xe đi bán cho Võ Hoàng Nhất Phiến lấy 2,5 triệu đồng, Trung được chia 500.000 đồng. Phiến biết rõ là xe trộm cắp nhưng ham rẻ nên vẫn mua rồi rã phụ tùng đem bán. 

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
Được biết, sau khi phạm tội, Trung bỏ trốn, cơ quan chức năng phải tạm đình chỉ vụ án, đến ngày 16-3-2018 mới phục hồi vụ án. Bị cáo đã có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 13-3-2018, Linh và Phiến đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
T.M