01:07, 11/07/2018

Lãnh 20 năm tù vì đánh chết người

Trong thời gian chung sống với mẹ của Khánh, giữa ông Tánh và Khánh thường xuyên xích mích. Chiều  17-2-2018, Khánh đi chơi bầu cua thì... 

Sáng 11-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1999, trú Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa) 20 năm tù về tội giết người.
 
Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của hai bên, theo đó bị cáo phải bồi thường tổng cộng 156 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí và không phải cấp dưỡng nuôi con của người bị hại. 
 
Hồ sơ thể hiện, ông Ngô Tánh sống như vợ chồng với mẹ của Khánh. Trong thời gian chung sống với mẹ của Khánh, giữa ông Tánh và Khánh thường xuyên xích mích.

 

 Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh.
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh.
 
 
Khoảng 15 giờ ngày 17-2-2018, Khánh đi chơi bầu cua thì gặp và thấy ông Tánh giắt dao ở lưng. Tánh liền xông đến, đạp ngã ông Tánh. Thấy ông Tánh cầm dao đuổi theo, Khánh nhặt một khúc cây gỗ, đánh nhiều nhát vào đầu ông Tánh, khiến ông này tử vong tại chỗ.
 
Hành vi của Khánh đã bị công an xã phát hiện, bắt quả tang. 
N.V