11:07, 06/07/2018

Bắt quả tang nhiều phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép

Chiều 5-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Khánh Vĩnh đã bắt quả tang một xe múc do ông Thắng (đã bỏ chạy khi lực lượng chức năng phát hiện) điều khiển đang khai thác cát trái phép tại đoạn sông giáp ranh khu vực thôn Đông, xã Sông Cầu với xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh.

Chiều 5-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã bắt quả tang một xe múc do ông Thắng (đã bỏ chạy khi lực lượng chức năng phát hiện) điều khiển đang khai thác cát trái phép tại đoạn sông giáp ranh khu vực thôn Đông, xã Sông Cầu với xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh. Qua kiểm tra, chủ xe là bà Trần Mộng Hồng - trú xã Diên Đồng, bà Hồng không xuất trình được giấy phép khai thác cát hợp pháp. Tối cùng ngày, tổ công tác của đội phát hiện và tạm giữ 2 xe tải loại 15 tấn đang vận chuyển cát trái phép từ khu vực các xã cánh tây đi xuống TP. Nha Trang.


Được biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép, Công an huyện Khánh Vĩnh đã xử lý 9 vụ việc, phạt hành chính với số tiền 11 triệu đồng. Hiện nay, tình hình khai thác cát sỏi trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp, những đối tượng khai thác cát thường hoạt động về đêm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, truy bắt.


Lê Tuyết