05:07, 28/07/2018

Chú, cháu vào tù vì chém bạn nhậu

Hai chú cháu ngồi nhậu cùng 2 người bạn được một lúc thì người cháu mâu thuẫn với một bạn nhậu. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của người bị hại, tăng thêm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Minh Phú (sinh năm 1980), đồng thời giữ nguyên mức án đối với bị cáo Lê Thanh Hoan (cháu Phú, sinh năm 1989, cùng trú Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Phú phải chấp hành 6 năm tù, Hoan chấp hành 5 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.  Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Phú có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm khắc hơn nhằm giáo dục, răn đe. 

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10-8-2016, Hoan, Phú, Lê Hoàng Phong và một người bạn ngồi nhậu tại nhà Hoan. Nhậu đến khoảng 13 giờ thì Hoan và Phong phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Hoan dùng tay đánh gãy 2 răng của Phong.

 

Hai bị cáo trước tòa.
Hai bị cáo trước tòa.
 
Lúc này, mẹ Hoan về nhà thấy vậy liền can ngăn, nhưng bị Phong xô đẩy ra. Cho rằng Phong đánh mẹ của mình, Hoan lấy rựa chém vào chân phải của Phong. Phú cũng đến giật cây rựa từ Hoan, chém trúng bàn chân trái của Phong.
 
Sau khi chém Phong, Phú và Hoan bỏ đi. Kết quả giám định cho thấy Phong bị thương tật 44%.
N.V