10:07, 11/07/2018

Bắt nhóm côn đồ vô cớ chém người

Sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng điều tra, ngày 10-7, Công an TP. Nha Trang đã bắt được nhóm thanh thiếu niên hung hãn, liên tiếp mang hung khí đi đánh người, hủy hoại tài sản trên địa bàn thành phố.

Sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng điều tra, ngày 10-7, Công an TP. Nha Trang đã bắt được nhóm thanh thiếu niên hung hãn, liên tiếp mang hung khí đi đánh người, hủy hoại tài sản trên địa bàn thành phố.


Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, nhóm này có đến gần 20 đối tượng. Trong đó, đối tượng lớn tuổi nhất là Đỗ Hoàng Vũ (21 tuổi), trú ở thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung. Các đối tượng còn lại từ 16 đến 19 tuổi, trú ở Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh; chúng tập trung về Nha Trang hợp thành một nhóm cồn đồ hết sức hung hãn.

 

Đêm 6-7, Vũ cùng đồng bọn đi trên các xe máy độ, mang theo mác, mã tấu, dao… đến nhà Nguyễn Duy Phương (19 tuổi, trú ở thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phương). Thấy Phương cùng một số bạn bè đang ngồi uống nước trước nhà, nhóm côn đồ liền xông vào nhà, vừa hò hét, cầm hung khí đuổi chém. Quá sợ hãi, Phương cùng hai người bạn tháo chạy. Không đánh được người, nhóm côn đồ chuyển sang đập phá tài sản trong nhà. Thấy nhóm côn đồ đập phá 3 chiếc xe máy để ngoài sân, Phương tìm được một khúc tre lao vào đuổi đánh thì bị Vũ, Trương Thanh Phong (18 tuổi, trú ở xã Vĩnh Hiệp), Trương Chí Tài (18 tuổi, trú tại xã Diên Đồng, Diên Khánh) cầm mã tấu, kiếm, mác tấn công. Bị áp đảo, Phương chạy ra vườn chuối sau nhà thì bị Vũ đuổi kịp, vung mã tấu chém một nhát vào bàn chân trái, khiến gần bị đứt lìa. Sau đó, Vũ quay lại sân, tiếp tục cùng đồng bọn đập phá 3 chiếc xe máy rồi kéo về khu vực bờ kè thuộc thôn Đồng Nhơn cất giấu hung khí.


Nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Đức Thành đã chỉ đạo các trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngày 10-7, 12 nghi phạm đã được đưa về cơ quan công an làm việc. Theo đó, ngoài các đối tượng kể trên còn có: Nguyễn Ngọc Huy (17 tuổi), Lê Công Châu Phi (17 tuổi), Mai Tiến Vinh (16 tuổi), Ngô Công Đạt (16 tuổi), Nguyễn Đức Việt (17 tuổi), Phạm Anh Kiệt (19 tuổi), đều trú tại xã Vĩnh Phương; Nguyễn Tấn Duy (18 tuổi, trú ở xã Vĩnh Thái), Trần Quốc Vương (19 tuổi, trú tại TP. Cam Ranh) và Trần Quốc Trung (17 tuổi, trú ở xã Vĩnh Trung).


Nhóm này khai, trong một lần uống cà phê đã gặp Phương và hai bên đã nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm. Để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt này, các đối tượng đã kéo đến nhà Phương giải quyết.

 

Các đối tượng côn đồ lần lượt sa lưới, đưa về cơ quan công an làm việc.

Các đối tượng côn đồ lần lượt sa lưới, đưa về cơ quan công an làm việc.

 

Tại cơ quan công an, 8 đối tượng: Việt, Kiệt, Phi, Tài, Phong, Vũ, Trung, Vinh còn khai, vào ngày 23-6 đã tập hợp thêm Phạm Quốc Bảo (18 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (16 tuổi), Nguyễn Khắc Hoan (19 tuổi), cùng trú tại xã Vĩnh Thạnh, Lê Thành Tâm (16 tuổi, trú xã Vĩnh Phương) cùng một số đối tượng chưa rõ lai lịch, mang theo hung khí đi tìm nhóm thanh niên ở xã Vĩnh Ngọc để đánh nhau. Khi đang đi trên đường Lương Định Của, nhóm này thấy Lê Văn Trí cùng bạn là Nguyễn Văn Ngọc, Võ Minh Tiến (cùng sinh năm 2001 và trú tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) đi trên 2 xe máy theo chiều ngược lại. Tuy không có mâu thuẫn gì, nhưng nhóm côn đồ đã ép xe máy họ vào lề đường rồi xông vào chém tới tấp, khiến Trí và Ngọc bị thương tích khắp người, riêng Võ Minh Tiến nhanh chân chạy thoát thân. Cùng lúc này, nhóm côn đồ thấy hai thanh niên cùng đi trên xe máy vượt qua liền dùng xe máy đuổi theo. Hai thanh niên chưa rõ lai lịch tháo chạy đến gần chợ Vĩnh Ngọc đã phải bỏ lại xe, chạy bộ vào một con hẻm. Không tìm được người để đánh, chém, bọn chúng liền lao vào đập phá tan tành xe máy của hai người này rồi mới bỏ đi.


Chỉ sau đó 3 ngày, các đối tượng: Vinh, Nguyễn Minh Tiến và Lê Quốc Tuấn (18 tuổi, trú tại xã Vĩnh Trung) lại mang theo hung khí chém anh Đỗ Thành Huy (18 tuổi, trú ở phường Vạn Thắng) và anh Nguyễn Tứ (18 tuổi, trú ở phường Vạn Thạnh) gây thương tích nặng.  


 Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành, ngoài các vụ việc nêu trên, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ một số vụ chém người gây thương tích ở Nha Trang liên quan đến nhóm côn đồ này. Cơ quan công an cũng đang tiến hành giám định tỷ lệ thương tật đối với các trường hợp bị đánh, chém; từ đó mới có cơ sở để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành định giá tài sản mà các đối tượng đã đập phá để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.


Thành Long