10:07, 17/07/2018

7 người đang chữa trị trong vụ tai nạn xe khách liên hoàn ở Vạn Ninh

Liên quan đến diễn biến vụ tai nạn liên hoàn ở Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), sáng 17-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh cho biết, vẫn đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

 

 

Liên quan đến diễn biến vụ tai nạn liên hoàn ở Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), sáng 17-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh cho biết, vẫn đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

 

Một nạn nhân đang được các bác sĩ Khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm khám
Một nạn nhân đang được các bác sĩ Khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm khám
 
Trước đó như Khánh Hòa online đã đưa tin, lúc 19 giờ 50, ngày 16-7, tại Km 1401 +500 Quốc lộ 1, thuộc xã Vạn Hưng, ô tô khách biển số 78B-00345 do tài xế Võ Văn Lâm (sinh năm 1976, trú tại thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) lái, cho lùi xe từ quán cơm Tân Tiến ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình về TP. Hồ Chí Minh.
 
 
Lúc này, dưới đường có lái phụ là ông Phạm Ngọc Chúng (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) làm tín hiệu cho tài xế lùi xe, thì bị ô tô khách biển số 75B-00482 do Tạ Quang Sơn (sinh năm 1970, trú phường Thuận Hòa, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) lái, chạy theo hướng Bắc - Nam, tông mạnh vào đuôi xe biển số Phú Yên. Cú va chạm mạnh làm làm ông Chúng văng ra làn đường trái và anh Huỳnh Văn Hưng ( sinh năm 1987, trú tại xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đi trên xe khách biển số Phú Yên văng xuống đường. 
 
 
Cùng lúc, ô tô khách biển số 76P-00947 do ông Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 1970, trú tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) lái, chạy theo hướng Bắc - Nam đã Tông vào ông Chúng, sau đó tiếp tục va chạm với xe khách biển số 75B-00482. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh thông tin thêm, vụ tai nạn đã làm ông Chúng tử vong tại chỗ, còn anh Hưng chết trên đường đi cấp cứu.
 
 
Ngoài 2 nạn nhân nêu trên, cũng theo cơ quan công an còn có 7 người khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh chữa trị. Trong số này có 3 trường hợp bị thương nặng đã chuyển lên tuyến trên tiếp tục chữa trị ngay trong đêm.
 
 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng.
 
 
Thành Long