11:06, 22/06/2018

Tạm giam nghi can giật đồ trên phố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Trí Cường (sinh năm 1989, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản. Cường có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Trí Cường (sinh năm 1989, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cướp giật tài sản. Cường có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2017.


Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 14-6, Cường điều khiển xe máy chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở phường Lộc Thọ để tìm người sơ hở, cướp giật tài sản. Khi đến trước một khách sạn trên đường Biệt Thự, phát hiện một cô gái đang đi bộ, trên vai đeo 1 túi xách, Cường liền áp sát, giật túi xách của người này rồi tăng ga bỏ chạy. Chạy vào một con hẻm, Cường lục túi xách lấy được 4,7 triệu đồng, rồi vứt bỏ túi xách cùng giấy tờ tùy thân của người bị hại.


Nhận được tin báo về vụ việc, Công an phường Lộc Thọ đã tiến hành truy xét. Đến sáng 20-6, khi Cường đang đi trên đường Trần Phú thì bị Công an địa phương bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cường khai, ngoài việc gây ra vụ việc nêu trên còn gây ra vụ cướp giật điện thoại của 1 khách du lịch nước ngoài trên đường Lê Quý Đôn, TP. Nha Trang hôm 18-6.


L.G