06:06, 28/06/2018

Khống chế 4 đối tượng mang súng tự chế đi đòi tiền bảo kê

Chiều 28-6, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tuần tra Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lúc 13 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo tại gia đình ông Trần Văn Sơn (sinh năm – SN- 1963, trú tổ 4 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh,  Nha Trang) có nhóm đối tượng mang theo hung khí, súng tự chế đến đe dọa và đòi tiền bảo kê.
 

Chiều 28-6, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tuần tra Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lúc 13 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo tại gia đình ông Trần Văn Sơn (sinh năm – SN- 1963, trú tổ 4 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) có nhóm đối tượng mang theo hung khí, súng tự chế đến đe dọa, đòi tiền bảo kê.

 

Công an thu giữ súng tự chế, hung khí của nhóm người đòi bảo kê.
Công an thu giữ súng tự chế, hung khí của nhóm người đòi bảo kê.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ cơ động đến hiện trường. Lúc này, ông Sơn cùng người thân đang xảy ra xô xát với nhóm người đòi bảo kê. Lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời khống chế, đưa về Công an xã Vĩnh Thạnh nhóm người đòi bảo kê gồm 4 đối tượng gồm: Trần Văn Phúc (SN 1980), Trần Anh Tuấn (SN 1989), Trần Thanh Hùng (SN 1977), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long và Trần Văn Quang (SN 1982, trú tại Vĩnh Thạnh).
 
Theo lời khai của ông Sơn, nhóm đối tượng trên đến nhà đòi tiền bảo kê 3 triệu đồng/ tháng thì mới cho gia đình ông bán hàng rong tại khu vực chợ Cam Đức, huyện Cam Lâm. Ông Sơn không đồng ý, nhóm côn đồ đã lao vào hành hung.
 
Theo Trung tá Kiều, vụ xô xát khiến Hùng bị rách đầu 3cm, Quang trầy má phải, Phúc bị trầy sau tai phải, rách ngón chân trái. Gia đình ông Sơn bị hư hỏng một số đồ đạc trong nhà. Ngoài ra, Cảnh sát 113 còn thu giữ 1 súng tự chế, 3 rựa, 2 dao, 1 cây gỗ, 1 xe máy của nhóm trên.
 
Cảnh sát 113 đã bàn giao nhóm côn đồ cho Công an xã Vĩnh Thạnh tiếp tục điều tra, xử lý.
 
Thành Long