10:06, 19/06/2018

Kế toán kiêm thủ quỹ chiếm đoạt tiền công ty

Chiều 19-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mộng Tường Oanh (sinh năm 1976, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường 575 triệu đồng cho người bị hại.

 

Chiều 19-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mộng Tường Oanh (sinh năm 1976, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bồi thường 575 triệu đồng cho người bị hại.

 

Bị cáo Nguyễn Mộng Tường Oanh.

Bị cáo Nguyễn Mộng Tường Oanh.


Oanh được nhận vào làm nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ một công ty TNHH thương mại và dịch vụ ở Nha Trang từ tháng 9-2014. Quá trình làm việc, giám đốc công ty yêu cầu Oanh mở tài khoản cá nhân, chỉ dùng để chuyển tiền trả của khách mua hàng sang tài khoản công ty. Trong tháng 12-2016, sau khi nhận được tiền của khách hàng trả cho công ty gửi vào tài khoản cá nhân của Oanh, Oanh không chuyển trả công ty mà chiếm đoạt. Tuy nhiên, Oanh vẫn báo cáo giám đốc số tiền thu và chi khớp với số liệu của công ty nhằm che giấu hành vi của mình.


Đến ngày 25-1-2017, công ty tiến hành kiểm đếm tiền mặt tại quỹ công ty thì phát hiện bị thất thoát 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Oanh thừa nhận đã chiếm đoạt tiền để dùng vào mục đích cá nhân. Được biết, Oanh đã khắc phục được 25 triệu đồng.


N.V