12:06, 21/06/2018

Chưa hết thời gian thử thách lại trộm tiếp

Khoảng 11 giờ ngày 26-11-2017, Bảo dùng nhíp mở khóa, đột nhập vào một phòng trọ ở Vĩnh Hải, Nha Trang, lấy trộm laptop...

Sáng 21-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1996, trú Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) tự nguyện rút kháng cáo.
 
Như vậy, bị cáo Bảo  phải chấp hành 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với 1 năm tù treo cùng về tội trộm cắp tài sản trước đó (do phạm tội mới trong thời gian thử thách), buộc chấp hành hình phạt chung 2 năm tù.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Khoảng 11 giờ ngày 26-11-2017, Bảo dùng nhíp mở khóa, đột nhập vào một phòng trọ ở Vĩnh Hải, Nha Trang, lấy trộm laptop, máy tính bảng, loa nghe nhạc và xe máy với tổng giá trị hơn 27 triệu đồng. Toàn bộ tài sản đã được thu hồi trả người bị hại. 
 
N.V