08:06, 15/06/2018

CHÁY CHỢ TU BÔNG

Sáng 15-6, ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, tối 14-6, chợ Tu Bông (xã Vạn Phước) bất ngờ bùng cháy ở một số lô sạp, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Sáng 15-6, ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, tối 14-6, chợ Tu Bông (xã Vạn Phước) bất ngờ bùng cháy ở một số lô sạp, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.


Khu vực cháy nằm ở các lô sạp bán hàng gia dụng, lửa cháy lan ra phía trước chợ ở khu vực bán trái cây. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.


Theo người dân, khi phát hiện cháy chợ, nhiều người đã dùng xô chậu múc nước để dập lửa nhưng do thiếu phương tiện chữa cháy tại chỗ nên đám cháy lan ra. Sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp xử lý, đám cháy mới được khống chế. Chợ Tu Bông nằm trên địa bàn xã Vạn Phước, phục vụ nhu cầu buôn bán của 4 xã phía bắc huyện gồm: Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Thọ. Chợ được xây dựng từ năm 1988, có diện tích đất hơn 8.400m2, có gần 300 tiểu thương đang kinh doanh. Chợ Tu Bông đã xuống cấp trầm trọng, thiếu công trình phụ trợ như: nhà vệ sinh, bãi tập kết xử lý rác, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy...


Quang Đức