07:06, 20/06/2018

Bắt nghi can sát hại chủ nợ

Chiều 20-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giam Nguyễn Dư Phúc (37 tuổi, trú tại phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Chiều 20-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giam Nguyễn Dư Phúc (37 tuổi, trú tại phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.
 
 
Trước đó, ngày 6-6, một người đàn ông khi đến một bụi rậm ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong thời gian phân hủy mạnh. Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời cấp báo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa. 
 
Kiểm tra trên thi thể người phụ nữ, lực lượng chức năng đã không phát hiện bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Tụy vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Đó là bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (40 tuổi, trú ở phường Cam Phú, TP. Cam Ranh). Tiếp tục điều tra các mối quan hệ làm ăn của bà Huệ, lực lượng chức năng thấy nổi lên đối tượng Phúc nên tập trung vào nghi can này để điều tra. 

 

Nghi can Phúc trại cơ quan công an.
Nghi can Phúc trại cơ quan công an.
 
 
Sau nhiều ngày tích cực điều tra, mới đây, Phòng cảnh sát hình sự đã đưa Phúc lên làm việc. Tại đây Phúc khai, thời gian trước Phúc có mối quan hệ làm ăn với bà Huệ về lĩnh vực bất động sản. Từ mối quan hệ này, Phúc đã mượn của bà Huệ 100 triệu đồng để làm ăn nhưng không may bị đổ bể. Bị bà Huệ nhiều lần đòi nợ, đối tượng đã lên kế hoạch sát hại chủ nợ.
 
Tối 4-6, Phúc gọi điện cho bà Huệ và nói đã có người cho mượn tiền để trả. Tưởng thật, bà Huệ chạy xe máy đến đón Phúc và được nghi can này chở đến xã Cam Hải Đông để lấy tiền. Khi đến khu vực bãi đất trống, vắng người qua lại Phúc đã ra tay sát hại bà Huệ, kéo thi thể giấu trong bụi rậm. Xe máy cùng giấy tờ tùy thân của bà Huệ thì bị Phúc mang đi ném cách đó hàng chục km để đánh lạc hướng điều tra.
 
L.G