05:05, 23/05/2018

Vác cây đánh em họ vì để xe vướng lối đi

Sau một lúc cãi vã xung quanh chuyện Phương yêu cầu em họ dời xe bán hàng rong trước hẻm đi nơi khác, Phương liền vào nhà tìm cây gỗ...

Ngày 23-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Doãn Thị Phương (sinh năm 1974, trú Tân Lập, Nha Trang) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời phải bồi thường cho người bị hại gần 38 triệu đồng. 
 
Khoảng 16 giờ ngày 3-1-2018, Phương đi tập thể dục về gần tới nhà thì gặp chị Doãn Thúy Nga (em họ) trước nhà chị này.

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.

 

Phương nhắc lại chuyện chị Nga để xe bán hàng rong tự chế trước hẻm gây cản trở giao thông và yêu cầu phải dời đi nơi khác, dẫn tới hai bên cãi nhau.

 
Phương vào nhà chị Nga, lục lấy một thanh gỗ dài, dùng hai tay đánh vào đầu chị Nga, sau đó tiếp tục đánh trúng tay chị này, gây thương tích tổng cộng 15%.
N.V