07:05, 29/05/2018

Trộm cắp vì "đói" ma túy

Sáng cùng ngày, bị cáo đã mua ma túy với giá 80.000 đồng để sử dụng. Nhưng đến chiều, bị cáo lại thèm thuốc mà không có tiền...

Ngày 29-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Tô Văn Hưng (sinh năm 1984, trú Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 
 
Khoảng 19 giờ ngày 14-1-2018, Hưng đi lòng vòng tìm cơ hội trộm cắp tài sản để bán lấy tiền sử dụng ma túy. Khi ngang qua một tiệm tạp hóa ở Vĩnh Trường, Nha Trang, thấy không ai trông coi, Hưng đã lấy trộm 3 thùng nước yến (trị giá gần 800.000 đồng) bê lên xe định nổ máy bỏ trốn. Đúng lúc này, chủ tiệm phát hiện, truy hô và cùng quần chúng bắt giữ Hưng và tang vật giao công an.

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
 
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận sáng cùng ngày đã mua ma túy với giá 80.000 đồng để sử dụng. Đến chiều, bị cáo lại thèm thuốc nhưng không có tiền nên mới đi trộm cắp.
 
Được biết, bị cáo đã có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản; bản án cuối cùng mới chấp hành xong tháng 3-2017. 
N.V