04:05, 15/05/2018

Phát hiện đạo chích trốn trên sân thượng

Nấp sau tấm bạt trên sân thượng, đạo chích khấp khởi mừng thầm vì chủ tài sản truy đuổi đã bỏ đi; không ngờ...

Ngày 15-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa  tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lê Xuân Toàn (sinh năm 1979, trú Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.
 
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 8-11-2017, Toàn nhờ một đối tượng không rõ lai lịch tên Nguyễn Văn Hảo chở đến khu vực phường Vĩnh Hải, Nha Trang rồi Toàn đi bộ đến một khách sạn gần đó. Toàn trèo lên trụ điện, đột nhập vào khách sạn và tìm phòng không khóa cửa để đột nhập. Phát hiện một phòng nghỉ không khóa cửa, bên trong có người đang ngủ, Toàn lẻn vào, lấy trộm 1 máy tính xách tay, ví tiền và điện thoại (tổng giá trị gần 15 triệu đồng).

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
Khi Toàn chuẩn bị đi ra thì chủ tài sản nghe tiếng động tỉnh giấc, phát hiện và đuổi theo Toàn nhưng đến cuối hành lang thì mất dấu. Còn Toàn chạy lên sân thượng, lục ví lấy tiền rồi vứt bỏ ví, điện thoại và giấu máy tính xách tay sau máy giặt, còn bản thân yên tâm núp sau tấm bạt.
 
Nhưng một lúc sau, nhận được tin báo, công an lên sân thượng kiểm tra và phát hiện, bắt giữ Toàn.
N.V