11:05, 17/05/2018

Cản trở việc khắc phục sự cố ở bãi rác

Tại phiên tòa, các bị cáo lý giải, do thiếu hiểu biết, không biết công nhân tới khắc phục sự cố nên nhiều lần tổ chức cản trở...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 8 bị cáo do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Đây là 8 trong 13 bị cáo có kháng cáo cùng trú Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa, cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng; riêng bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm - SN 1960) phạm thêm tội chống người thi hành công vụ. 
 
Như vậy, các bị cáo phải chấp hành mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên. Cụ thể: Nguyễn Thị Hồng (SN 1974): 3 năm tù; Trương Thị Hiền (SN 1976): 1 năm tù; Mai Văn Bằng (SN 1983): 9 tháng tù; Phạm Thị Thu Hiền (SN 1981): 9 tháng tù; Lê Thị Thiên Trang (SN 1971): 9 tháng tù; Huỳnh Minh Toàn (SN 1981): 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lan (SN 1966): 6 tháng tù; riêng Nguyễn Thị Thu Hương: 1 năm 9 tháng tù về 2 tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, Nguyễn Thị Hồng đã nhiều lần kêu gọi người dân đến nhà bàn bạc, tìm cách cản trở lực lượng chức năng khắc phục sự cố rò rỉ nước thải tại bãi rác Hòn Rọ thuộc thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. Bị cáo còn gom tiền để mua loa, băng rôn, nước uống, đồ ăn phục vụ việc gây rối.
 
Từ ngày 7 đến 17-8-2017, các bị cáo đã nhiều lần tổ chức cản trở việc khắc phục sự cố; căng băng rôn, khẩu ngữ, la hét, chửi bới, ném chất bẩn vào bảo vệ và công nhân đang thi công; sau đó lại chặn quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và làm náo loạn tại khu vực này nhằm yêu cầu công an thả người.
 
Ngoài ra, chiều 8-6-2017, nhóm bị cáo Hương còn kéo đến bãi rác Hòn Rọ chửi bới, gây rối, dùng chất bẩn xịt vào người công nhân, không cho thi công. Khi tổ công tác bảo vệ lực lượng thi công đến giải thích, ngăn chặn, Hương xịt chất bẩn vào người 2 cán bộ công an đang bảo vệ việc khắc phục sự cố nhằm cản trở, không cho tiếp tục thi công. 
T.M