03:04, 16/04/2018

Y án chung thân kẻ giết người, cướp của

Bị bà Thanh nhắc nhở phải chí thú làm ăn, không đi lông bông. Tâm bực bội nói lại thì bị bà này chửi. Tức giận, Tâm về nhà lấy dao tới...

Ngày 16-4, tại Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo xin giảm án của bị cáo Phan Thành Tâm (sinh năm 1994, trú Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) do bị cáo rút kháng cáo; đồng thời bác kháng cáo đòi tử hình bị cáo của gia đình người bị hại. Như vậy, bị cáo Tâm vẫn phải chấp hành tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. 
 
Hội đồng xét xử nhận định, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như hậu quả gây ra, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội lần đầu; quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo. Khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường 230 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Điều này cho thấy bị cáo còn có khả năng cải tạo, giáo dục, không nhất thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

 

 Bị cáo Phan Thành Tâm.
Bị cáo Phan Thành Tâm.
 
Khoảng 8 giờ ngày 15-12-2016, Tâm đang đi vệ sinh ở khu vực nghĩa trang thôn thì gặp bà Lê Thị Thanh (mợ Tâm) đang chăn bò. Bà Thanh nhắc nhở Tâm chí thú làm ăn, không đi lông bông. Tâm bực bội nói lại thì bị bà Thanh chửi. Tức giận, Tâm về nhà lấy dao tới cắt cổ bà Thanh, giấu xác vào bụi rậm, đồng thời lấy đi 1 điện thoại di động, 1 đôi bông tai, 1,5 triệu đồng. 
 
Xong xuôi, Tâm đi mua xăng đốt xác bà, vứt bỏ đôi bông tai, con dao, rồi rủ bạn ra Nha Trang mua ma túy sử dụng và mua dâm. Tối cùng ngày, Tâm vứt bỏ điện thoại của bà Thanh và bỏ trốn.
 
Ngày 22-12-2016, Tâm bị bắt khẩn cấp.
N.V