07:04, 27/04/2018

Thuê xe máy đi cướp giật

Để đi cướp giật, cả hai thuê một chiếc xe máy, trên đường đi còn nhặt túi nilon quấn che biển số xe để tránh bị phát hiện... 

Sáng 26-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1992, trú Ninh Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1994, trú Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.
 
Khoảng 17 giờ ngày 2-8-2017, Tài rủ Lâm vào Nha Trang tìm cơ hội cướp giật tài sản. Cả hai thuê một chiếc xe máy rồi chở nhau vào Nha Trang. Đến khu vực đèo Rọ Tượng, Tài còn nhặt một túi nilon quấn che biển số xe để tránh bị phát hiện.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Khi Tài và Lâm đến khu vực đường Trần Phú thì phát hiện một phụ nữ nước ngoài đang đi bộ, tay cầm điện thoại di động (trị giá gần 3 triệu đồng). Tài nói sẽ áp sát xe cho Lâm giật nhưng Lâm sợ, không thực hiện. Tài liền quay xe lại, vừa áp sát người bị hại vừa giật điện thoại. Tài chở Lâm đến một tiệm cầm đồ để mở khóa rồi bán nhưng không được.
 
Khi Tài và Lâm quay lại khu vực quảng trường 2-4 Nha Trang để trả lại cho bị hại thì bị công an đưa về làm việc. 
N.V