10:04, 04/04/2018

Rủ nhau đi đánh người

Vô cớ bị nhóm Lực đánh, nhóm Khánh rủ nhau đi trả thù. Nhưng chính nhóm Khánh cũng vô cớ tấn công 4 người đang ngồi nhậu chỉ vì cho rằng họ cùng nhóm Lực.

Sáng 4-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 8 bị cáo về tội giết người, gồm: Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm – SN 1993): 19 năm tù; Cao Hỉ (SN 1993): 16 năm tù; Cao Tuyển (SN 1999): 18 năm tù; Cao My Kỳ (SN 1997): 16 năm tù; Nguyễn Hữu Cường (SN 1996): 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Phú (SN 1996), Triệu Văn Hoài (SN 1997) và Cao Trọng Hưng (SN 1999) cùng mức án 15 năm tù. Đồng thời, tòa  buộc 8 bị cáo này phải liên đới bồi thường 130 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại.
 
Tòa cũng tuyên phạt 7 bị cáo khác về tội gây rối trật tự công cộng, gồm: Cao Hùng (SN 1998) và Nguyễn Hữu Nhớ (SN 1993) cùng mức án 9 tháng tù; Cao Đức và Hà Lâm Toàn (cùng SN 2000) cùng mức án 6 tháng tù treo. 12 bị cáo này đều trú Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.
 
Chiều 30-4-2017, Hưng ngồi nhậu tại khu vực suối Đá Bàn (Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì Cao Lực đến nhậu chung, sau đó phát sinh mâu thuẫn, Hưng đuổi đánh Lực. Lực bèn gọi bạn bè đánh trả, khiến nhóm Hưng bỏ chạy.

 

Đại diện viện kiểm sát luận tội.
Đại diện viện kiểm sát luận tội.
 
Trên đường đi tìm hung khí đánh trả, nhóm Lực gặp Khánh và Nhớ. Cho rằng Khánh, Nhớ cùng nhóm Hưng, nhóm Lực xông vào đánh, đập xe máy. Khánh liền gọi điện thoại rủ nhiều thanh niên tới đánh trả.
 
Nhóm Khánh tới đầu thôn Sơn Thành thì thấy Cao Thại Hùng, Cao Đi Giá, Cao Liễu, Cao Xiết đang ngồi nhậu. Cho rằng 4 người này cùng nhóm Lực, Khánh hô cả nhóm xông vào đánh, gây thương tích cho Xiết, Liễu, Giá. Riêng Cao Thại Hùng chạy sang nhà ông Hồ Xuân Phương thì bị Khánh, Hỉ, Kỳ, Cường, Tuyển, Phú, Hoài, Hưng đánh, chém đến tử vong.
 
Tối cùng ngày, Khánh, Hỉ, Tuyển ra đầu thú. 
 
Được biết, Giá, Liễu, Xiết, Phương không yêu cầu xử lý về hành vi gây thương tích của các bị cáo nên cơ quan điều tra không xét. Bị cáo Cường đã có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản. 
N.V