11:04, 04/04/2018

Dùng ảnh nóng tống tình, tiền người yêu cũ

Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Ngô Bá Sang (sinh năm 1995, trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về hành vi cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản.
 

 

Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Ngô Bá Sang (sinh năm 1995, trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về hành vi cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản.
 

 

Đối tượng Sang tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Sang tại cơ quan điều tra.

 

 
Trước đó, chị T. (18 tuổi, trú TP. Nha Trang) có đơn trình báo đến Công an TP. Nha Trang về việc bị người yêu cũ là Sang đã có hành vi cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản. Ngày 3-4, Công an TP. Nha Trang mời Sang về trụ sở để làm việc. Tại đây, Sang khai nhận, khoảng tháng 9-2017, qua mạng xã hội đã làm quen được với T. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong những lần hai người mặn nồng, Sang đã dùng điện thoại di động để quay phim và chụp hình giữ làm… kỷ niệm. Đến giữa tháng 3 vừa qua, hai người chia tay. Tuy nhiên, ngày 30-3, qua mạng xã hội, Sang đã nhắn tin đe dọa người yêu cũ, đồng thời yêu cầu chị này phải đưa cho Sang 1 cây gậy ba khúc, 200 nghìn đồng và quan hệ tình dục thì mới xóa những hình ảnh nóng. Lo sợ bị tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội, trong ngày 30-3, chị T. đã gặp và đưa những tài sản mà Sang yêu cầu, đồng thời chấp nhận bị Sang thực hiện hành vi cưỡng dâm tại một nhà nghỉ ở thị trấn Diên Khánh. Sau đó, Sang tiếp tục nhắn tin cho người yêu cũ vẫn đang lưu giữ những hình ảnh “nhạy cảm” khác, yêu cầu T. phải đưa thêm 5 triệu đồng thì mới xóa hết ảnh nóng. 
 
T.Long